Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành cầu Bắc Hưng Hải và đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên

Lan Hương| 01/09/2015 13:23

(HNMO) - Cầu Bắc Hưng Hải và Dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên khánh thành sáng nay (1/9) đã giúp lộ trình từ Hà Nội đi Hưng Yên rút ngắn được 20km.

Sáng 1/9, tại Khu đô thị Ecopark, UBND tỉnh Hưng Yên và Công ty CP Đầu tư & Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) đã tổ chức lễ khánh thành cầu Bắc Hưng Hải và dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Đây không chỉ là những công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng mà còn là một trong những tuyến đường có cảnh quan cây xanh đồng bộ nhất cả nước hiện nay.

Cầu Bắc Hưng Hải do nhà thầu uy tín Utracon Singapore triển khai thiết kế và thi công có chiều dài 530,5m, chiều rộng 2x18,5m gồm 2 cầu song song cách nhau 10m. Mặt cầu bố trí 3 làn xe ô tô, một làn xe hỗn hợp và lề bộ hành. Gói thầu có giá trị xây lắp 31,1 triệu SGD (đô la Singapore), tương đương 492 tỷ đồng.


Công trình cầu Bắc Hưng Hải nằm trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên dài hơn 21,5km nối từ chân cầu Thanh Trì – Hà Nội đến Quốc lộ 39, huyện Khoái Châu – Hưng Yên. Cũng trong dịp chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 này, toàn bộ tuyến đường trọng điểm đã được hoàn thành cơ bản và đưa vào khai thác sử dụng với quy mô chiều rộng 40m, 6 làn xe chạy, tốc độ tối đa 80km/h; dải phân cách cây xanh, hệ thống chiếu sáng, chỉ dẫn giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Tổng vốn đầu tư cho toàn tuyến đường này lên tới gần 2.100 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).



Đây cũng là tuyến đường đầu tiên có quy mô lớn thực hiện chức năng kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam của TP Hà Nội với khu vực Tây Bắc của tỉnh Hưng Yên. Dự án góp phần rất lớn trong việc giảm tải lưu lượng xe trên Quốc lộ 5, làm hài hòa và đa dạng thêm mạng lưới giao thông của Thủ đô với các tỉnh lân cận, góp phần thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, đồng thời cũng phục vụ chủ trương giãn dân trong khu vực nội thành Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Nhật cho biết: “Dự án sẽ góp phần tạo động lực cho sự phát triển của 7 tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt sẽ cải thiện sức thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa trong khu vực”.

Riêng đối với chủ đầu tư VIHAJICO, việc hoàn thành cầu Bắc Hưng Hải cũng như toàn bộ dự án đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên không những rút ngắn thời gian di chuyển từ thủ đô về Hưng Yên, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các giai đoạn sau của dự án khu đô thị mà còn một lần nữa khẳng định những nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện bộ mặt của toàn vùng.

Chỉ trong vòng hơn 5 năm từ ngày khởi công xây dựng, đến nay Thành phố xanh Ecopark đã tạo ra một cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại với các dịch vụ tiện ích công cộng hoàn hảo. Đặc biệt, khu đô thị có nhiều loại hình nhà ở được quy hoạch, thiết kế hết sức đa dạng và độc đáo, gần gũi thiên nhiên nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sở hữu của mọi đối tượng khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành cầu Bắc Hưng Hải và đường giao thông liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.