Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trẻ 7 ngày tuổi nhiễm phẩy khuẩn tả

Kim Há| 28/07/2010 10:17

Trường hợp trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi mắc bệnh tả là chuyện hy hữu ở Cà Mau. Nguồn lây bệnh được xác định do bệnh nhân tả nằm gần Khoa ngoại-sản Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển dẫn đến lây chéo cho trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi và 6 người lành khác đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

.

Bác sĩ Trịnh Hỏa Lợi, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết: “8 trường hợp được ghi nhận mặc phẩy khuẩn tả đầu tiên của tỉnh đều tập trung tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển. Sở dĩ, bệnh lây lan là do Bệnh viện đa khoa Ngọc Hiển chưa thực hiện tốt việc vệ sinh khử trùng. Khu cách ly quá gần căng tin bệnh viện và khu dân cư nên phẩy khuẩn tả có khả năng phát tán trong cộng đồng rất lớn. Sở Y tế chỉ đạo Ban giám đốc Bệnh viện thực hiện tốt quy trình xử lý ổ dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế; tăng cường truyền thông giáo dục sức khoẻ, khuyến cáo người dân ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, đảm bảo vệ sinh môi trường, xoá cầu tiêu trên sông...”.

Ngày 24/7 Cà Mau xuất hiện thêm một ca tả mới tại huyện Cái Nước. Như vậy đến nay có 2 huyện Ngọc Hiển và Cái Nước xuất hiện bệnh tả với 9 ca dương tính với phẩy khuẩn tả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trẻ 7 ngày tuổi nhiễm phẩy khuẩn tả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.