Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam có tỷ lệ lao kháng đa thuốc cao

Đức Trung| 12/04/2011 07:21

(HNM) - Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là quốc gia đứng thứ 14 trong 27 nước có tỷ lệ lao kháng đa thuốc cao với tỷ lệ 2,7%. Điều đáng lo ngại là chẩn đoán, điều trị lao kháng đa thuốc kéo dài và rất khó.


Nếu như quản lý một người bệnh lao bình thường chỉ mất 8 tháng thì để quản lý một người bệnh bị lao đa kháng thuốc phải mất 24 tháng. Thêm nữa, bệnh nhân bị lao đa kháng thuốc rất khó tiếp cận với thuốc điều trị đặc hiệu vì thuốc mới, chi phí quá cao. Tại BV Phổi Hà Nội, một trong 6 cơ sở đảm nhận việc phát hiện, thu dung, quản lý và điều trị bệnh lao kháng đa thuốc trên cả nước, hiện cơ số thuốc được tài trợ chỉ có 8 suất, còn rất nhiều bệnh nhân lao kháng thuốc khác vẫn phải chờ vì chưa có thuốc điều trị.

Trong khi đó, theo ông Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc BV Phổi TƯ, hầu hết các trường hợp lao kháng thuốc đều do không tuân thủ đúng quy tắc điều trị, không dùng thuốc đủ liều, đủ thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có tỷ lệ lao kháng đa thuốc cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.