Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu Tuần lễ tiêm chủng đầu tiên tại Việt Nam

Tùng Linh| 25/04/2011 07:50

(HNM) - Sáng 24-4, tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ phát động Tuần lễ tiêm chủng lần đầu tiên ở Việt Nam nhằm hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động.


Vắc xin là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng. Hiện nay, đã có hơn 30 bệnh nhiễm trùng có thể dự phòng được bằng vắc xin. Vì thế, mục tiêu của Tuần lễ tiêm chủng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc tiêm chủng; tăng cường các cố gắng dự phòng cho trẻ em khỏi mắc những bệnh có thể dự phòng được bằng vắc xin ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời. Chương trình tiêm chủng ở nước ta được triển khai trên toàn quốc từ năm 1985, nhờ đó Việt Nam đã giảm đáng kể tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong (giảm từ 56 phần nghìn năm 1990 xuống còn 17 phần nghìn năm 2007), thanh toán được bệnh đậu mùa, bại liệt, loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh và đang tiến tới loại trừ bệnh sởi vào năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu Tuần lễ tiêm chủng đầu tiên tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.