Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội ghi nhận hơn 500 ca mắc bệnh tay chân miệng

Tùng Linh| 12/03/2012 06:28

(HNM) - Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 505 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM), phân bố ở 29 quận, huyện (riêng tháng 2 có 336 trường hợp mắc, trên 90% trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi, chủ yếu mắc bệnh ở thể nhẹ).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh TCM, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho các gia đình có con nhỏ dưới 5 tuổi và giáo viên các trường mầm non thực hiện nguyên tắc "ba sạch": ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và đồ chơi sạch; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly, xử lý và điều trị kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan rộng; phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn và huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Các bệnh viện cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, sẵn sàng thu dung điều trị, cách ly bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ghi nhận hơn 500 ca mắc bệnh tay chân miệng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.