Theo dõi Báo Hànộimới trên

50% bệnh nhân tiểu đường không được điều trị thích hợp

Trúc Linh| 12/03/2012 07:13

(HNM) - BV Nội tiết trung ương vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án phòng chống tiểu đường quốc gia năm 2012.

TS Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc BV cho biết, kết quả điều tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2011 cho thấy, kiến thức của cộng đồng về bệnh tiểu đường ở nước ta hiện vẫn rất thấp, chỉ có 0,4% số người tham gia điều tra có kiến thức tốt về bệnh; 5,1% có kiến thức trung bình khá. Đáng lưu ý là có tới 50% số bệnh nhân không được chẩn đoán và điều trị thích hợp, dẫn đến biến chứng, phổ biến là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tổn thương thần kinh ngoại vi, mắt, thận… Để dự án đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu tăng cường sàng lọc phát hiện sớm bệnh, chuyển dần từ sàng lọc thụ động sang sàng lọc chủ động và từng bước kết hợp với bảo hiểm y tế để triển khai rộng khắp toàn quốc. Các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tiểu đường, phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ... để có thêm kinh phí hoạt động phòng, chống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
50% bệnh nhân tiểu đường không được điều trị thích hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.