Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ca mổ đầu tiên cắt bỏ dây thần kinh động mạch thận trẻ em

Nguyễn Thơ| 02/11/2012 11:16

Các bác sĩ người Australia ngày 1/11 đã đón chào thành công bước đầu của ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới cho một bé trai mắc căn bệnh hiếm gặp khiến huyết áp tăng dẫn đến đột quỵ.


Cậu bé Matthew Gaythorpe, 10 tuổi, mang trong mình chứng bệnh tăng huyết áp rất nghiêm trọng do mắc bệnh liên quan đến cả thận và gan, gọi là bệnh thận đa nang nhiễm sắc thể lặn và chứng xơ hóa gan bẩm sinh.


Năm ngoái, cậu bé này đã bị một trận đột quỵ nhẹ. Cậu phải sống với những cơn tai biến ngập máu, mệt mỏi quá mức và phải uống 30 loại thuốc một ngày. Năm lên 4 tuổi, cậu cũng đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ kinh niên, chứng ngủ rũ.

Gaythorpe đối mặt với nguy cơ phải điều trị lọc thận hàng ngày, phải cấy ghép cả thận và gan, thậm chí cả nguy cơ đột quỵ, cho đến khi bác sĩ điều trị cho cậu được phép tiến hành một cuộc phẫu thuật mang tính thử nghiệm cao bằng dụng cụ do một công ty Mỹ thiết kế đặc biệt Mỹ có thể đưa vào những động mạnh cực nhỏ của cậu bé.

Bác sĩ phẫu thuật Ian Meredith của Viện Tim Monash Heart Institue cho biết: "Bằng việc sử dụng công nghệ tần số vô tuyến mang tính đổi mới, chúng tôi có thể tách bỏ thành công một số dây thần kinh và mô xung quanh các động mạch thận, nhờ đó làm giảm đáng kể những triệu chứng và căn bệnh huyết áp mà cậu bé phải chịu đựng".

Trước đó, phương pháp phẫu thuật tách bỏ dây thần kinh này chưa từng được tiến hành ở trẻ em và mới chỉ được thực hiện thử nghiệm với người lớn.

Mẹ của bệnh nhân nói rằng kết quả cuộc phẫu thuật là không thể tin được, cách hành xử của Gaythorpe đã cải thiện đáng kể, bình tĩnh hơn và tập trung hơn, đồng thời huyết áp của cậu đã giảm đáng kể. Bà vui mừng cho biết cậu bé đã bắt đầu đọc tiểu thuyết trở lại, mặc dù điều này có vẻ bình thường nhưng cậu đã không thể làm được trong một thời gian và cậu cũng tập trung hơn khi học ở trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ca mổ đầu tiên cắt bỏ dây thần kinh động mạch thận trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.