Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn là vấn đề “nóng”

Tùng Linh| 17/01/2013 07:33

(HNM) - Đó là nhận định của Hà Nội về tình hình dịch bệnh năm 2013. Bên cạnh hai dịch bệnh được coi là thách thức đối với công tác phòng chống dịch này, ngành y tế thành phố cho rằng, dịch cúm A/H5N1, tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả có thể bùng phát trở lại.


Ngoài ra, với diễn biến bất thường của thời tiết và các nguy cơ tiềm ẩn khác, những dịch bệnh mới, dịch bệnh xâm nhập cũng có khả năng xuất hiện. Vì vậy, để giám sát phát hiện sớm bệnh dịch, xử lý dịch triệt để, tổ chức tốt hoạt động cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân không để dịch bệnh bùng phát thành dịch lớn; giảm tỷ lệ mắc và tử vong… UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho năm 2013. Kế hoạch này đặt ra một số mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ y tế trong hệ thống giám sát dịch được tập huấn; 100% ổ dịch cũ được giám sát chặt chẽ, ổ dịch mới được phát hiện kịp thời và xử lý triệt để không để dịch lây lan, tái phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn là vấn đề “nóng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.