Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa phát hiện tồn dư các chất độc hại trong hạt hướng dương

Đức Trung| 04/04/2013 07:58

(HNM) - Ngày 3-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo, kết quả kiểm nghiệm 24 mẫu hạt hướng dương (gồm 17 mẫu hạt hướng dương chín và 7 mẫu nguyên liệu sống) được lấy ngẫu nhiên trên thị trường tại 4 tỉnh, thành phố (TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai) đều chưa phát hiện tồn dư các chất độc hại trên các mẫu giám sát; trên cả vỏ và nhân hạt hướng dương không phát hiện độc tố vi nấm Aflatoxin.

(HNM) - Ngày 3-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo, kết quả kiểm nghiệm 24 mẫu hạt hướng dương (gồm 17 mẫu hạt hướng dương chín và 7 mẫu nguyên liệu sống) được lấy ngẫu nhiên trên thị trường tại 4 tỉnh, thành phố (TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai) đều chưa phát hiện tồn dư các chất độc hại trên các mẫu giám sát; trên cả vỏ và nhân hạt hướng dương không phát hiện độc tố vi nấm Aflatoxin. Trước đó, 10 mẫu hạt hướng dương được lấy tại Hà Nội kiểm nghiệm cũng cho kết quả an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chưa phát hiện tồn dư các chất độc hại trong hạt hướng dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.