Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến phức tạp

Trúc Linh| 05/04/2013 06:20

(HNM) - Ngày 4-4, Bộ Y tế và Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức hội thảo quốc gia về bệnh tay chân miệng...



Hơn 20 báo cáo tập trung vào bốn chủ đề chính là dịch tễ học; chẩn đoán và điều trị ca bệnh; dự phòng và kiểm soát bệnh TCM; miễn dịch và vắc xin được trình bày tại hội nghị.

Những năm gần đây, bệnh TCM đã lưu hành ở nhiều nước trên thế giới và đang có xu hướng gia tăng, duy trì ở mức cao tại một số nước có nền kinh tế phát triển. Việt Nam ghi nhận ca bệnh từ năm 2003 ở TP Hồ Chí Minh. Năm 2012, cả nước có 157.654 người mắc bệnh và 45 trường hợp tử vong; riêng 3 tháng đầu năm 2013, cả nước ghi nhận 14.260 trường hợp mắc và 4 trường hợp đã tử vong. Sự gia tăng số trường hợp mắc bệnh TCM đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Dự báo trong năm nay, bệnh TCM vẫn có diễn biến phức tạp trên diện rộng với số người mắc cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh tay chân miệng vẫn diễn biến phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.