Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cặp song sinh người Yên Bái đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương

Thu Trang| 03/04/2014 06:32

(HNM) - Chiều 2-4, các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi trung ương cho biết, cặp song sinh dính nhau N.Q.A và N.Q.N (ở Yên Bái) đang được chăm sóc tại đây (Báo Hànộimới đã đưa tin) đã được chuyển tới BV Hữu Nghị, chụp CT 64 dãy để xác định phần dính nhau.


Kết quả cho thấy hai bé dính ở phần lồng ngực và ức, diện tích dính khá rộng. Điều đáng mừng là hai bé có riêng gan, đường mật, không bị dính màng tim mà chỉ dính da, cơ xương. Theo TS Bùi Đức Hậu, Phó Trưởng khoa Ngoại, hiện sức khỏe hai bé tiến triển tốt, ăn sữa bình thường, không bị viêm phổi. Hai bé sẽ được tiếp tục chăm sóc, lớn thêm chút nữa mới có thể quyết định phẫu thuật tách rời.

Được biết, khi siêu âm thai định kỳ, bác sĩ đã phát hiện hai cháu bị dính nhau ở ngực. Tuy nhiên, khi ấy, mẹ hai cháu vẫn quyết định giữ thai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cặp song sinh người Yên Bái đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.