Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước có hơn 7.000 ca mắc sởi

Thu Trang| 17/04/2014 06:10

(HNM) - Cuối buổi chiều 16-4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp gấp với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và đại diện 30 quận, huyện trên địa bàn về các giải pháp phòng, chống bệnh sởi.

Nguồn: Internet


Từ tháng 12-2013 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.062 trường hợp mắc sởi, phân bố rải rác tại 329/584 xã, phường của 30 quận, huyện; trong đó có 14 trường hợp tử vong. Các quận, huyện tập trung nhiều bệnh nhân nhất là Hai Bà Trưng (122 trường hợp), Đống Đa (97), Hoàng Mai (95), Hà Đông (76), Ba Đình (58). Bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi (chiếm 60,6%); trẻ dưới 9 tháng tuổi chiếm 20,4%; trường hợp nhỏ nhất là trẻ 1,5 tháng tuổi và lớn nhất là 42 tuổi. Trong số bệnh nhân mắc sởi, có 88,5% trường hợp chưa tiêm chủng hoặc tiêm không đầy đủ, trong đó 24% là trẻ dưới 9 tháng tuổi (chưa đến tuổi tiêm phòng). Hà Nội đang tập trung tiêm vét vắc xin sởi cho trẻ dưới 2 tuổi với mục tiêu đạt tỷ lệ hơn 95% nhưng hiện tổng số trẻ được tiêm mới đạt hơn 75% trẻ. Từ nay đến ngày 25-4, Hà Nội sẽ tập trung rà soát đối tượng tiêm chủng, quyết liệt triển khai tiêm vét triệt để.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, dịch bệnh sởi đang diễn biến phức tạp, so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng đột biến đến 150% do nhiều nguyên nhân. Hiện số ca tử vong do sởi của Hà Nội chiếm đến gần 60% tổng số ca tử vong của cả nước (14/25 trường hợp). Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, thành phố đặt mục tiêu phải ngăn chặn, khống chế dịch sởi ngay trong tháng 4 này, hạn chế xuống mức thấp nhất số mắc và tử vong mới. Dù chưa công bố dịch nhưng Hà Nội cũng áp dụng những biện pháp như khi phòng, chống dịch.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi làm việc tại bệnh viện (BV) Nhi trung ương. Trước đó 5 ngày, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thông báo, từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước chỉ có hơn 2.500 ca mắc sởi tại 59 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, con số đã lên tới hơn 7.000 ca mắc sởi tại 61 tỉnh, thành phố. Hiện chỉ còn Cao Bằng và Hà Giang chưa ghi nhận bệnh nhân sởi. Chỉ tính riêng tại BV Nhi trung ương, BV Bệnh nhiệt đới trung ương, BV Bạch Mai và tỉnh Yên Bái đã có 111 trường hợp tử vong, trong đó số tử vong do sởi là 25 ca và số còn lại là tử vong do sởi kèm các bệnh nền khác như tim bẩm sinh, bại não, suy dinh dưỡng, bệnh chuyển hóa…  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có hơn 7.000 ca mắc sởi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.