Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ triển khai ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn

Trang Thu| 24/04/2014 06:44

(HNM) - Sáng 23-4, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương tổ chức hội nghị tổng kết và công bố thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu thứ 100.


Được biết, từ năm 2006, Viện bắt đầu ghép tế bào gốc và đến nay đã tiến hành ghép được 100 ca (chiếm 50% ca ghép trên toàn quốc). Đặc biệt, từ tháng 11-2013, Viện đã triển khai ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại cho bệnh nhi và đã thực hiện được 3 ca ghép cho bệnh nhi.

GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cho biết, phương pháp ghép
tế bào gốc điều trị các bệnh máu ác tính là một trong những phương pháp mũi nhọn của Viện hiện nay với chi phí khoảng từ 200 đến 600 triệu đồng, tùy vào hình thức ghép khác nhau, tiết kiệm hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực.

Thời gian tới, Viện sẽ triển khai ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn cộng đồng để các bà mẹ tình nguyện gửi máu cuống rốn của mình, tạo kho dự trữ tế bào gốc điều trị trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ triển khai ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.