Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tách dời thành công cặp song sinh dính liền bụng

Hương Thủy| 22/07/2014 21:09

(HNMO) –Hai cháu có tim riêng, túi mật và đường ruột riêng nhưng chung nhau bao gan, nhu mô gan và một phần xương ức. Nếu không có gì bất thường, các cháu sẽ được ra viện sau khoảng 10 ngày nữa.


Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cặp song sinh là cháu N.Q.N và N.Q.A (ở Yên Bái), sinh ngày 19/2, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, theo phương pháp sinh mổ, tổng cân nặng hai cháu là 6kg. Trong thời gian mang thai được 20 tuần, mẹ hai bé đi siêu âm đã được bác sĩ chẩn đoán là song thai dính nhau. Sau sinh, hai cháu được chuyển ngay tới bệnh viện Nhi Trung ương.

Cặp song sinh khi mới nhập viện


Bước đầu khi mới nhập viện, trẻ được tiến hành các biện pháp thăm dò kĩ thuật cao như chụp cắt lớp 64 dãy dựng hình và MRI đường mật tại bệnh viện Việt Xô. Kết quả cho thấy hai cháu có tim riêng, túi mật và đường ruột riêng, chỉ chung nhau bao gan và nhu mô gan.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khi ấy là trẻ còn quá nhỏ, nhưng diện tích khoang bụng dính nhau lại tương đối lớn (khoảng 10% cơ thể), vạt da che phủ còn thiếu. Nếu phẫu thuật ngay sẽ có nguy cơ mắc hội chứng khoang ổ bụng do áp lực tăng đột ngột, khiến trẻ không thở được, gây nguy hiểm tới tính mạng.

TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, sau khi tiến hành hội chẩn, ngày 7/5, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật đặt túi giãn da sao cho trẻ đủ da và cân cơ để có thể che phủ được thành bụng, kèm theo đó là những chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng, chống nhiễm trùng. “Sau 4 tháng chuẩn bị, đánh giá lại kết quả trẻ không có tổn thương, không mắc dị tật bẩm sinh, đặc biệt là khu vực đặt túi giãn da đã đủ và an toàn, chúng tôi mới quyết định chỉ định tách.” – TS Điển nói.

Và ngày 22/7, hai cháu đã được phẫu thuật tách dời. “Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, cặp song sinh nam dính nhau N.Q.N và N.Q.A đã được tập thể y, bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật tách rời thành công”.-PGS.TS Lê Thanh Hải -Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.

Hai cháu trên bàn mổ



TS.BS Bùi Đức Hậu, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, đánh giá,  việc tách rời cặp song sinh dính nhau được diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi, do đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Đúng như tiên lượng, trẻ dính nhau phần một phần xương ức, nhu mô gan và một phần thành bụng. Rất may cặp song sinh không chung đường mật và hệ thống mạch máu. Sau tách, hai cháu được phẫu thuật tạo hình đóng lại cả cân cơ và da.

Đánh giá bước đầu cho thấy, ca mổ đã thành công, tuy nhiên vẫn cần chờ thêm kết quả điều trị hồi sức sau mổ.

Hiện tại, hai bé vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức ngoại. Điều đáng mừng là theo dõi các thông số cho thấy, dấu hiệu sinh tồn của hai cháu hoàn toàn ổn định. Nếu không có gì bất thường, dự kiến 7-10 ngày sau hai cháu có thể ra viện.

Đây là cặp song sinh dính nhau thứ 6 mà bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tách dời thành công cặp song sinh dính liền bụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.