Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy công bằng y tế đối với mọi nhóm dân cư

Thu Trang| 20/09/2014 05:46

(HNM) - Tối 19-9, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo quốc tế công bố kết quả Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 (diễn ra từ ngày 15 đến 19-9 tại Hà Nội) với chủ đề



Hội nghị đã thành công tốt đẹp và bảo đảm các mục tiêu đề ra, được các đại biểu quốc tế đánh giá cao. Hội nghị đã giúp nước chủ nhà Việt Nam nâng cao được vị thế, uy tín trong khu vực và khẳng định được vai trò trong ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần này cũng đã thông qua Tuyên bố chung. Theo đó, các quốc gia cam kết tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu để đạt được bao phủ y tế toàn dân, thúc đẩy công bằng y tế đối với mọi nhóm dân cư; tăng cường tiếp cận thuốc thiết yếu an toàn; bảo đảm các nguồn tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS...

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với phía Bộ Y tế Trung Quốc về việc đề nghị cung cấp danh sách hóa chất bảo quản được sử dụng, ngưỡng an toàn đối với rau, củ, quả của Trung Quốc. Bộ Y tế Trung Quốc đã nhận lời hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe người dân hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy công bằng y tế đối với mọi nhóm dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.