Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã chuyển 6 bệnh nhân tai nạn sập giàn giáo ra Hà Nội

Thanh Hương| 29/03/2015 08:54

(HNMO) – Trong 6 bệnh nhân này, có 5 trường hợp được chuyển về bệnh viện Việt Đức, trường hợp còn lại được điều trị tại BV Bạch Mai.


Bác sĩ Hoàng Song Hào-Phó phòng kế hoạch Tổng hợp, BV đa khoa Hà Tĩnh cho biết, tính đến sáng nay (29/3), 6 trong số 29 bệnh nhân bị thương trong tai nạn sập giàn giáo ở công trường Formosa (Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được chuyển ra bệnh viện lớn tại Hà Nội để chữa trị.

Trong 6 bệnh nhân này, 5 bệnh nhân được đưa về BV Việt Đức, bệnh nhân còn lại được chuyển về BV Bạch Mai điều trị. Cũng trong 6 trường hợp, 2 bệnh nhân là gia đình xin chuyển ra Hà Nội điều trị theo dịch vụ, còn 4 trường hợp được chuyển viện đúng tuyến.

Bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc ở tuyến trên


Được chuyển về BV Bạch Mai là bệnh nhân Cao Xuân Hòa (34 tuổi, ở Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An), là 1 trong 4 bệnh nhân nặng nhất trong vụ sập giàn giáo trên.

Theo TS Dương Đức Hùng- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai, bệnh nhân này bị thương rất nặng: bị dập phổi, tràn khí màng phổ hai bên, gãy nhiều xương sườn..., được đưa từ Hà Tĩnh ra BV Bạch mai lúc 22h30 ngày 27/3. Nói về tiên lượng sức khỏe bệnh nhân, ông cho biết thời điểm này chưa nói được điều gì. Bệnh nhân đượcc thở máy, dùng thuốc tiêm máu liều cao... Bệnh viện đang tập trung hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân.

BV Việt Đức tiếp nhận 5 bệnh nhân. Trong đó bệnh nhân Phạm Anh Dũng (30 tuổi, ở Diễm Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An) ra đến viện lúc cuối giờ chiều 28/3, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, tràn khí, gãy xương cánh tay; hai bệnh nhân khác Trần Văn Bằng (46 tuổi, ở Lộc Tân, Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Tuân (43 tuổi, ở Quỳ Hợp, Nghệ An), đang được điều trị tại Khoa Tim mạch lồng ngực của bệnh viện, tình trạng sức khỏe khá ổn định.

Bệnh nhân Trần Văn Bằng bị chấn thương ngực và hàm, là trường hợp bị thương nhẹ nhất trong các trường hợp trên, được chuyển ra BV Việt Đức theo nguyện vọng của gia đình.

Bệnh nhân mới nhất được chuyển ra BV Việt Đức và là bệnh nhân thứ 6 được chuyển ra Hà Nội đã đến bệnh viện vào 5h sáng nay. Bệnh nhân này tên là Thuận, 28 tuổi, ở Nghệ An, bị trấn thương sọ não, tổn thương não, đái tháo nhạt ...Trước đó, một bệnh nhân khác ở Cẩm Thạch, Hà Tĩnh cũng đã được chuyển ra BV Việt Đức theo yêu cầu của gia đình.

Sau khi 6 bệnh nhân này chuyển lên tuyến trên, những bệnh nhân còn lại tiếp tục được các y bác sĩ tại BV Hà Tĩnh tích cực điều trị.

Tai nạn nghiêm trọng sập giàn giáo tại công trường Formosa lúc hơn 8h tối ngày 25/3 đã khiến 13 người được xác định tử vong, 29 người bị thương, trong đó 4 người bị thương rất nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã chuyển 6 bệnh nhân tai nạn sập giàn giáo ra Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.