Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không hợp tác trong công tác phòng dịch sốt xuất huyết sẽ bị phạt hành chính

Thu Hà| 06/10/2015 06:30

(HNM) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố sau khi trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) vào chiều 5-10.


Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận gần 3.300 ca SXH tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn. Hiện Hà Nội còn gần 200 người bệnh SXH đang điều trị tại các cơ sở y tế. Hoàng Văn Thụ là phường trọng điểm phòng chống dịch bệnh SXH của thành phố và hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu phường Hoàng Văn Thụ và quận Hoàng Mai cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng dịch bệnh; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để cùng với ngành Y tế Thủ đô dập dịch sớm nhất. Phó Chủ tịch yêu cầu toàn thành phố cần thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần. Gia đình không hợp tác trong công tác phòng dịch SXH sẽ bị xử phạt hành chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không hợp tác trong công tác phòng dịch sốt xuất huyết sẽ bị phạt hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.