Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: Sự phát tán của vi rút Zika

Theo TTXVN| 31/01/2016 21:00

VNVi rút "ăn não người" Zika, được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi vào những năm 1940, cho đến năm 2015 mới xuất hiện ở đông bắc Brazil. Từ đó, vi rút này đã lan nhanh ra khắp châu Mỹ Latin.

VNVi rút "ăn não người" Zika, được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi vào những năm 1940, cho đến năm 2015 mới xuất hiện ở đông bắc Brazil. Từ đó, vi rút này đã lan nhanh ra khắp châu Mỹ Latin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: Sự phát tán của vi rút Zika

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.