Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đình chỉ 157 ca thai nghén bệnh lý và khuyết tật nhờ sàng lọc trước sinh

Gia Phong| 06/09/2016 16:11

(HNMO) - Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo đánh giá công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 của Hà Nội diễn ra ngày 6-9.

Theo báo cáo của Chi Cục DS-KHHGĐ Hà Nội, tính đến hết tháng 7 năm 2016, việc triển khai kỹ thuật sàng lọc trước sinh đạt 50,82%, trong đó 776 trường hợp siêu âm hội chẩn, 474 trường hợp chọc ối làm nhiễm sắc thể và đình chỉ 157 ca thai nghén bệnh lý. Ngoài ra, qua sàng lọc sơ sinh (đạt 73,30%) phát hiện 369 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD, 15 trường hợp nghi ngờ suy giáp trạng bẩm sinh; sàng lọc khiếm thính hơn 15.000 trường hợp, trong đó có 34 ca chuyển khám chuyên khoa và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) hơn 8.100 trường hợp phát hiện 273 ca nguy cơ cao.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho rằng, công tác DS-KHHGĐ thời điểm trước đây tập trung chủ yếu vào việc giảm sinh. Tuy nhiên, đến nay, ngoài mục tiêu giảm sinh một cách hợp lý, chúng ta cần tận trung nâng cao chất lượng dân số qua việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn, vận động đối tượng tham gia chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 100% xã, phường, thị trấn. Trọng tâm 4 tháng cuối năm sẽ tập trung vào các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, sàng lọc trước sinh đạt 72%, sàng lọc sơ sinh đạt 82%.

Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cũng cho rằng, công tác DS-KHHGĐ rất rộng. Trước đây, chúng ta tập trung giảm mức sinh, bây giờ tập trung nâng cao chất lượng dân số, chính là nâng cao chất lượng nguồn lực cho đất nước. Do đó, tập trung vào công tác sàng lọc trước sinh, đảm bảo tất cả các bà mẹ sinh con đều được sàng lọc trước sinh. Mặt khác, tăng cường công tác truyền thông, tập trung nâng cao nhận thức cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng ngoài thành Hà Nội, các khu công nghiệp… để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dân số qua việc thực hiện sàng lọc sơ sinh, trước sinh, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đình chỉ 157 ca thai nghén bệnh lý và khuyết tật nhờ sàng lọc trước sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.