Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết chuyển mùa, gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp

Trang Thu| 14/10/2016 07:05

(HNM) - Ngày 13-10, theo thông báo của một số bệnh viện (BV) trên địa bàn Hà Nội, do thời tiết chuyển mùa, tình hình bệnh hô hấp ở trẻ em có xu hướng gia tăng.


Rất đông bệnh nhân chờ xếp hàng đóng tiên viện phí cho trẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương


Cụ thể, tại BV Nhi trung ương, trong số hơn 1.600 bệnh nhi điều trị nội trú có khoảng 300 bệnh nhi mắc bệnh về hô hấp. Gần một nửa trong số đó là bệnh nhân nặng phải hỗ trợ thở ô xy hoặc thở máy. BV đã mở thêm 40 giường dành riêng cho các bệnh nhi vừa và nặng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cũng như không để bệnh nhi phải nằm ghép. Tại Khoa nhi (BV Bạch Mai), trong tháng 8, số trẻ mắc bệnh hô hấp chỉ chiếm gần 40% số trẻ đến khám, nhưng từ tháng 9 đến nay, con số này đã tăng gần gấp đôi, gây nên tình trạng quá tải. Bệnh nhi phải nằm ghép 2 đến 3 cháu/1 giường…

Với thời tiết hiện nay, các bà mẹ cần chú ý giữ gìn vệ sinh nhà cửa, thân thể cho con, nhất là thường xuyên vệ sinh mũi họng, chân tay, tránh đưa trẻ đến các nơi tập trung đông người, đặc biệt là trẻ dưới

1 tuổi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết chuyển mùa, gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.