Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Hơn 580 bệnh nhân có HIV mới phát hiện trong 10 tháng đầu năm 2016

Bảo Hân| 06/12/2016 16:09

(HNMO)- Chiều 6/12, ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến ngày 31/10/2016, tổng số trường hợp có HIV/AIDS hiện đang còn sống trên địa bàn là 19.054 trường hợp.

Bệnh nhân HIV đến tư vấn và khám để điều trị ARV. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)


10 tháng đầu năm, số ca có HIV mới phát hiện là 582 người. Trong số này nam giới chiếm 71,5% (416 người), nữ giới chiếm 28,5% (166 người). Tỷ lệ các trường hợp mới phát hiện có HIV chủ yếu trong nhóm nghiện chích ma tuý và qua quan hệ tình dục.

Về điều trị Methadone, ông Tuấn cũng cho biết, tính đến 31/10, số bệnh nhân đang điều trị Methadone tại 11 cơ sở của Hà Nội là trên 4.400 người, đạt 51,8% chỉ tiêu. Sau hơn 5 năm triển khai, chương trình điều trị thay thế nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone đã đem lại hiệu quả tốt, giúp bệnh nhân điều trị an toàn, thay đổi hành vi nhận thức, tăng thể trạng sức khoẻ, giảm sử dụng heroin, giảm tội phạm do người nghiện gây ra. Việc tiếp nhận, bảo quản và cấp phát thuốc bảo đảm chặt chẽ, không xảy ra thất thoát.

Trong năm 2016, TP Hà Nội vẫn duy trì 21 phòng khám ngoại trú cho người lớn và trẻ em điều trị HIV/AIDS. Tính đến 30/9, số người nhiễm đang được điều trị ARV là 10.927 người, trong đó có 10.320 người lớn và 607 trẻ em.

"Dịch HIV/AIDS đã giảm tốc độ gia tăng nhưng vẫn còn ở mức cao, diễn biến phức tạp, khó can thiệp, kết hợp nhiều yếu tố nguy cơ như ma tuý, quan hệ tình dục đồng giới, mại dâm, tình dục tập thể...

Về kinh phí cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS đã cắt giảm 50% so với năm 2015. Các dự án quốc tế cũng cắt giảm nhiều. 50% quận, huyện chưa bố trí được kinh phí đối ứng cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương" - ông Tuấn cho biết những khó khăn còn tồn tại trong công tác giám sát và kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch.

Mục tiêu chung trong năm 2017 là khống chế tỷ lệ có HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Một số hoạt động trọng tâm được đề ra là can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (trong nhóm nghiện chích ma tuý, nhóm phụ nữ mại dâm và nam quan hệ tình dục đồng tính), điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hơn 580 bệnh nhân có HIV mới phát hiện trong 10 tháng đầu năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.