Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phụ nữ tử vong vì hút thuốc lá thụ động cao hơn hút chủ động

Thu Trang| 07/12/2016 06:53

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại họp báo phát động chương trình truyền thông về tác hại của hút thuốc lá thụ động “Hãy bảo vệ mình và người thân”, do Bộ Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức chiều 6-12, tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá thụ động trong nhà là 53% (tương đương 28,5 triệu người), ở nơi làm việc là 36,8%, trên các phương tiện giao thông công cộng là 18,5% và 16% ở trường học...

Tại Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ tử vong vì hút thuốc lá thụ động cao hơn so với tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá chủ động và con số này vẫn có xu hướng tăng. Điều đó cho thấy, phụ nữ Việt đang phải chịu rủi ro rất lớn về bệnh tật do phơi nhiễm khói thuốc lá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ tử vong vì hút thuốc lá thụ động cao hơn hút chủ động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.