Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác với dịch bệnh mùa đông - xuân

Xuân Lộc| 12/01/2017 07:13

(HNM) - Sáng 11-1, tại buổi họp thông tin với báo giới về công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện nước ta đã ghi nhận hơn 200 ca nhiễm vi rút Zika tại 11 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung ở phía Nam, miền Bắc chưa ghi nhận



Người dân nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chứa nước để phòng bệnh sốt xuất huyết.


Đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, tình hình dịch bệnh đông - xuân có những diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại lớn, tiêu dùng thực phẩm tăng, thời tiết giao mùa…

Hiện nay, Việt Nam có đủ khả năng để xác định được tất cả các bệnh mới nổi và có kinh nghiệm để đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến các dịch bệnh. Tuy nhiên, để phòng chống các bệnh, dịch bệnh dễ xảy ra và có nguy cơ bùng phát cao trong thời điểm này, mỗi người dân cần bảo đảm vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, đồng thời chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với dịch bệnh mùa đông - xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.