Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia tăng người mắc bệnh đau mắt đỏ

Thu Trang| 12/02/2017 07:23

(HNM) - Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, trung bình mỗi ngày tại đây tiếp nhận từ 150 đến gần 200 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám và điều trị, tăng nhanh so với dịp trước Tết Nguyên đán và tương đương với đầu mùa dịch tháng 9 hằng năm.


Bác sĩ Hoàng Minh Anh, Trưởng khoa Tổng hợp (Bệnh viện Mắt trung ương) cho biết, với điều kiện thời tiết như hiện nay, vi rút gây bệnh đau mắt đỏ phát triển mạnh và phát tán trong không khí khiến bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh, nhất là trẻ em và người có sức đề kháng kém. Bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt và bắt tay tiếp xúc với người bị bệnh.

Người bị bệnh cần hạn chế tiếp xúc, nên nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm cho người xung quanh. Không nên tự mua thuốc điều trị vì có thể gây ra những biến chứng khó lường làm ảnh hưởng đến thị lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia tăng người mắc bệnh đau mắt đỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.