Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đã có 5 trẻ tử vong do bệnh ho gà

Thu Trang| 09/03/2017 05:37

(HNM) - Trao đổi với báo giới vào chiều 8-3, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong hai tháng gần đây, do thời tiết lạnh và ẩm nên số lượng ca mắc ho gà có sự gia tăng.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 55 trường hợp mắc bệnh ho gà, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương..., trong đó có 5 trường hợp tử vong (ở Hà Nội, Nghệ An và Nam Định). Hầu hết các trường hợp mắc bệnh ho gà đều là trẻ em dưới ba tháng tuổi (khoảng 80%) - đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc mới chỉ được tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh nên chưa có kháng thể miễn dịch.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, để phòng bệnh ho gà thì ngoài việc tiêm chủng đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên tiêm chủng vắc xin trước khi mang thai. Phụ nữ đang mang thai cũng nên cân nhắc việc tiêm phòng vắc xin ho gà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã có 5 trẻ tử vong do bệnh ho gà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.