Theo dõi Báo Hànộimới trên

7 sinh viên bị giảm thị lực, tổn thương não do ngộ độc rượu methanol

Trang Thu| 13/03/2017 14:11

(HNMO) - Theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến sáng 13-3, tại Trung tâm chống độc còn 6 sinh viên cần ở lại để theo dõi và điều trị ngộ độc rượu methanol (cồn công nghiệp).


Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết, trong vụ sinh viên ngộ độc tập thể sau liên hoan mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, có 9 bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ngoài ra, một số bạn khác trong nhóm liên hoan có đến lấy máu xét nghiệm nhưng cho kết quả âm tính nên đã được cho về và theo dõi. Tất cả 9 bệnh nhân đều cùng quê Gia Lai.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, sau khi được điều trị tích cực, lọc máu, giải độc, hồi sức, sức khoẻ của các bệnh nhân này đều tiến triển tốt. Tuy nhiên, có 4 bệnh nhân bị giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não sẽ tiếp tục được làm các thăm dò để kiểm tra và đánh giá.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 sinh viên bị giảm thị lực, tổn thương não do ngộ độc rượu methanol

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.