Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mổ nối gân bàn tay cho cháu bé bị kẹt vào thang cuốn ở sân bay

Tuệ Diễm| 07/04/2017 13:46

(HNMO) - Sáng 7-4, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình (TP. Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiến hành phẫu thuật nối gân tay bị đứt nát cho cháu V.N.T.P (17 tháng tuổi), bị kẹt tay vào thang cuốn ở sân bay Tân Sơn Nhất chiều qua (6-4).




Bệnh nhi V.N.T.P nhập viện lúc 16h50 ngày 6-4 trong tình trạng dập nát cổ bàn tay phải. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị gãy xương bàn tay các ngón số 3, 4, 5; đứt gân duỗi ngón 4 và 5. Bệnh nhi còn bị đứt cung động mạch gan tay nông, dập cung động mạch gan tay sâu, dập khuỷu tay giữa trụ và cơ gian cốt.

Sau khi được phẫu thuật cắt bỏ vết thương dập nát, khâu nối gân duỗi các ngón 4 và 5, bệnh nhi tiếp tục được nối gân duỗi ngón 2 và 3.

Hiện tại, các bác sĩ đã nẹp bột bàn tay cho cháu P. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang được bác sĩ khoa Vi phẫu tạo hình tích cực theo dõi, điều trị vết thương.

Trước đó, lúc 15h13 ngày 6-4, hai mẹ con cháu P. làm thủ tục chuyến bay nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất và vào phòng chờ bay đi Đồng Hới, chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 17h30. Trong thời gian chờ, cháu P. tự chạy đi chơi. Đến 15h55, nhiều người nghe tiếng trẻ kêu khóc và chạy đến kiểm tra thì thấy cháu ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, cánh tay phải bị kẹp, trầy xước và chảy nhiều máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mổ nối gân bàn tay cho cháu bé bị kẹt vào thang cuốn ở sân bay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.