Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy trình chạy thận nhân tạo của Bộ Y tế theo đúng tiêu chuẩn thế giới

Thu Trang| 01/06/2017 06:47

(HNM) - Ngày 31-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế đến Hòa Bình thăm hỏi và chia buồn với những gia đình bệnh nhân tử vong trong vụ sốc phản vệ tập thể 18 người khi đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.


Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, quy trình của Bộ Y tế đã ban hành theo đúng chuẩn y tế thế giới. Mỗi năm có hàng triệu người chạy thận an toàn. 10 năm qua, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vẫn vận hành bình thường, nay xảy ra vụ việc đáng tiếc, chắc chắn gặp phải sự cố ở một khâu nào đó.

Bộ trưởng cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phải rà soát quy trình, phối hợp với cơ quan chức năng khách quan, trung thực, cầu thị để việc tìm ra nguyên nhân nhanh nhất nhằm công bố cho gia đình bệnh nhân, cho công luận, giảm áp lực cho bác sĩ, giúp Khoa Thận nhân tạo sớm hoạt động trở lại, đón bệnh nhân đến điều trị.

Thay mặt bệnh viện, ban lãnh đạo, Tiến sĩ Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước sự việc này. Tiến sĩ Trương Quý Dương chia sẻ: "Bệnh viện đã tiến hành chạy thận cho bệnh nhân nhiều năm, sự cố y khoa đáng tiếc này xảy ra, khiến chúng tôi thật sự quá đau đớn. Chúng tôi đã yêu cầu các phòng, ban và bộ phận liên quan báo cáo chi tiết, rõ ràng và cụ thể về mọi sự việc liên quan".

Sở Y tế tỉnh đã thành lập Hội đồng chuyên môn, gồm lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bác sĩ điều trị, đại diện Sở Y tế, Phòng nghiệp vụ Y dược, đồng thời mời 4 chuyên gia đầu ngành để xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận bệnh nhân chạy thận định kỳ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình về Hà Nội điều trị, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Tính đến ngày 31-5, các bệnh viện đã tiếp nhận 80 bệnh nhân từ Hòa Bình chuyển xuống. Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 25 bệnh nhân, Bệnh viện Thận Hà Nội 20 bệnh nhân, Bệnh viện Nông nghiệp 35 bệnh nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy trình chạy thận nhân tạo của Bộ Y tế theo đúng tiêu chuẩn thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.