Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh giác với hội chứng tự ngược đãi bản thân

Trang Thu| 10/08/2017 07:09

(HNM) - Dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc triệu chứng tự ngược đãi bản thân là hành vi tự gây tổn hại, hay gặp nhất là hình thức cắt cổ tay, lao đầu vào tường, tự đánh, tát, nhổ tóc, cấu rách da hoặc nhịn ăn.

Theo Tiến sĩ Dương Minh Tâm, mới đây, bệnh viện tiếp nhận trường hợp bé gái 9 tuổi (ở Hà Nội) do nghiện chơi game và bị bố mẹ tịch thu Ipad nên đã tự nhổ trụi tóc, lộ ra cả mảng da đầu, cào xước da. Hay trường hợp nữ sinh 21 tuổi (sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) nhập viện với 16 vết cắt trên cổ tay sau khi không thực hiện được ước mơ đi du học… Vì vậy, khi phát hiện người tự thương, cần lập tức đưa họ đến khám và điều trị tâm thần để các bác sĩ có biện pháp can thiệp kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với hội chứng tự ngược đãi bản thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.