Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Y tế hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết

Thu Trang| 11/08/2017 06:54

(HNM) - Cuối giờ chiều 10-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.


Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, dù quá tải nhưng các bệnh viện tuyệt đối không để bệnh nhân nằm ghép, nằm ở hành lang. Cục Y tế dự phòng bổ sung máy, xe phun thuốc diệt muỗi, bảo đảm cho Hà Nội có 20 máy phun thuốc diệt muỗi ngoài đường. Công tác phun thuốc phải được tiến hành triệt để, đúng quy trình, bảo đảm phun đầy đủ các khu chợ, trường học, nhà trọ, công trường... Bộ Y tế sẽ cử 4 đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương tăng cường hỗ trợ Hà Nội...

* Cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ghi nhận một bệnh nhân nữ (56 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) tử vong vì sốt xuất huyết trên nền bệnh bướu cổ vào đêm 9-8. Đây là ca tử vong thứ 6 vì sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội kể từ đầu năm đến nay. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế hỗ trợ TP Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.