Theo dõi Báo Hànộimới trên

20 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh được chuyển lên tuyến trên

Trang Thu| 23/11/2017 07:13

(HNM) - Ngay sau vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong sáng 20-11 tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, tính đến chiều 22-11 đã có 20 trẻ sơ sinh được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên 3 bệnh viện tuyến trên (Bạch Mai, Nhi trung ương và Phụ sản trung ương) để theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Các cháu nhỏ đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: VOV


Chiều 22-11, thông tin với báo chí, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm 3 trẻ sơ sinh từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh được chuyển đến Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đều có biểu hiện nhiễm khuẩn nặng. Bệnh viện tổ chức cách ly, tập trung mọi nguồn lực để điều trị tốt nhất cho 3 bé.

Còn tại Trung tâm Sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản trung ương) tiếp nhận 7 trẻ sơ sinh từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của trẻ đều tạm ổn, không phải thở máy.

Tại Bệnh viện Nhi trung ương, nơi tiếp nhận 10 trẻ sơ sinh, bệnh viện đã tiến hành cấy vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi nặng được chuyển đến. Kết quả phát hiện, đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc. Vì vậy, bệnh viện đã tăng cường điều trị tích cực, dùng kháng sinh mạnh nhất cùng với thuốc tăng cường miễn dịch cho bệnh nhi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
20 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh được chuyển lên tuyến trên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.