Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân hài lòng với “Bệnh viện không giấy tờ”

Theo Việt Nam plus| 20/12/2017 10:53

Bệnh viện quận Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép thực hiện “bệnh án điện tử” từ tháng 7-2015.




Sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình “bệnh viện không giấy tờ” này đã mang lại rất nhiều thành công như thủ tục hành chính được giảm bớt, bác sỹ có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn và hơn cả là sự hài lòng của người bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân hài lòng với “Bệnh viện không giấy tờ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.