Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trời nồm ẩm, ghi nhận 3 ca bệnh sởi đầu tiên trong năm 2018

Thu Trang| 17/01/2018 07:24

(HNM) - Ngày 16-1, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8-1 đến 14-1), trên địa bàn thành phố ghi nhận 7 trường hợp sốt phát ban, trong đó có 3 trường hợp dương tính với sởi. Đây cũng là 3 trường hợp mắc bệnh sởi đầu tiên trong năm 2018.


Theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong công tác phòng dịch bệnh mùa đông - xuân năm 2018, thành phố đặt mục tiêu không để dịch bệnh sởi bùng phát như dịch sốt xuất huyết trong năm 2017.

Để đạt mục tiêu này, cần phải đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Hiện nay, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo trạm y tế các xã, phường, thị trấn tiếp tục tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 5 tuổi, đồng thời tổ chức tốt việc tiêm chủng thường xuyên theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trời nồm ẩm, ghi nhận 3 ca bệnh sởi đầu tiên trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.