Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé gái nguy kịch nghi do uống trà sữa

Tuệ Diễm| 18/01/2018 14:14

(HNMO) - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân được chuyển từ tỉnh Khánh Hòa đến trong tình trạng nguy kịch nghi do uống trà sữa.

Cháu T.T.U đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh.


Sáng 18-1, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh nhi T.T.U (14 tuổi, ngụ tại Cam Lâm, Khánh Hòa) được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa lúc 1h15 sáng ngày 18-1 trong tình trạng tím tái, nội khí quản trào bọt hồng, viêm phổi.

Người nhà bệnh nhi cho biết, trước đó 8 ngày bé bắt đầu nôn ói nhiều lần, tiêu lỏng trên 10 lần/ngày, sốt, đau bụng, lừ đừ. Trước khi nôn ói, tiêu chảy, bé có uống trà sữa tại một quán trà sữa ở gần nhà.

Bé được điều trị tại Bệnh viện tuyến huyện trong 5 ngày, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Tại đây, bệnh nhi được phát hiện tổn thương thận, phải đặt nội khí quản, lọc máu liên tục rồi được chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé gái được xét nghiệm kiểm tra, kết quả ban đầu cho thấy, cháu bị viêm phổi nặng, nhiễm trùng máu từ đường tiêu hóa, sốc nhiễm trùng, suy thận. Hiện bé T.T.U được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, thở máy và chờ thêm một số kết quả khác để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, bệnh viện đã tiếp nhận vài trường hợp nhiễm trùng máu từ đường tiêu hóa nặng như bé T.T.U. Nguyên nhân chủ yếu do nhiễm một số vi khuẩn như E.Coli, clostridium. Trường hợp của cháu T.T.U cần phải xét nghiệm thêm mới xác định được nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái nguy kịch nghi do uống trà sữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.