Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều người nhập viện do pháo nổ

Thu Trang| 21/02/2018 06:51

(HNM) - Ngày 20-2, theo báo cáo của Bộ Y tế (tổng hợp số liệu từ 1.300 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố), từ ngày 14-2 đến 7h ngày 20-2, các cơ sở y tế trong toàn quốc thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 218 nghìn trường hợp, đón hơn 19 nghìn trẻ chào đời.



Riêng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là hơn 37 nghìn trường hợp, trong đó có 12.630 trường hợp nhập viện điều trị. Ngoài ra, các cơ sở y tế tiếp nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, 75 trường hợp nhập viện do chất nổ khác. Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là gần 4.200 (2.800 trường hợp phải nhập viện điều trị), trong đó có 13 trường hợp tử vong (giảm ½ so với dịp Tết Đinh Dậu 2017). Tổng số ca khám do rối loạn tiêu hóa là hơn 3.000, trong đó có 810 trường hợp ngộ độc rượu...

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 14-2 đến 7h ngày 20-2, các bệnh viện trực thuộc ngành Y tế Thủ đô đã khám, cấp cứu cho 10.390 trường hợp (tăng 2,9% so với dịp Tết Nguyên đán 2017). Trong đó, số ca tai nạn giao thông là 969 (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017), 1 trường hợp ngộ độc rượu; 13 trường hợp tử vong do bệnh lý. Các bệnh viện đã đón gần 1.300 bé chào đời trong dịp Tết...

Ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong dịp Tết, trên địa bàn thành phố không xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, người bệnh đến các cơ sở y tế được đón tiếp, chăm sóc chu đáo.

Ngày 20-2, theo ghi nhận tại một số bệnh viện, số bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, điều trị nội trú gia tăng. Cụ thể, tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 16-2 (mùng 1 Tết) đã đón thêm 200 bệnh nhân, nâng tổng số bệnh nhân nội trú lên 1.200 ca. Tính đến trưa ngày 20-2, con số này đã tăng lên gần 1.500 ca, trong đó có 11 ca tử vong tại viện và 74 bệnh nhân được trả về. Trung bình mỗi ngày nghỉ Tết, bệnh viện phải thực hiện khoảng 20 ca mổ cấp cứu, chủ yếu là bệnh nhân tai nạn giao thông. Tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), ngoài 5 ca ngộ độc rượu còn ghi nhận 13 ca cấp cứu vì ngộ độc paraquat (thuốc diệt cỏ) - tăng bất thường. Còn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, trong những ngày nghỉ Tết, số ca nhập viện vì tai nạn giao thông tăng nhẹ - khoảng 10% - nhưng số ca bị chấn thương nặng lại tăng đột biến (khoảng 40-60%). Đáng lưu ý, khoảng 60% số người bị tai nạn giao thông có sử dụng rượu, bia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều người nhập viện do pháo nổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.