Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng bệnh tay chân miệng

Xuân Lộc| 11/03/2018 07:36

(HNM) - Ngày 10-3, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức lễ phát động chiến dịch ‘‘Vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng’’.


Học sinh các trường mầm non tại quận Nam Từ Liêm thực hành vệ sinh bàn tay phòng bệnh tay chân miệng. Ảnh: Lê Thạch


Theo thống kê, từ đầu năm 2018 đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 57 tỉnh, thành phố. Riêng tại Hà Nội ghi nhận 16 trường hợp tại 12 xã, phường của 7 quận, huyện. PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, thời tiết giao mùa xuân - hè nóng ẩm, mưa nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bệnh tay chân miệng phát triển nếu không có các biện pháp phòng, chống kịp thời. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ trong lứa tuổi mầm non, nhất là trẻ dưới 3 tuổi trong khi trên địa bàn Hà Nội có hơn 1.000 trường mầm non, chưa kể nhiều nhóm trẻ gia đình. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.

Ông Hoàng Đức Hạnh đề nghị trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với phòng giáo dục tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt chiến dịch vệ sinh môi trường ở tất cả các trường mầm non và các lớp/nhóm trẻ gia đình. Mặt khác, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch cho cộng đồng, nhất là tuyên truyền cho các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho trẻ: Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt, theo dõi phát hiện sớm bệnh và cách ly kịp thời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng bệnh tay chân miệng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.