Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa xác minh được thông tin 2 mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà

Tuệ Diễm| 15/03/2018 10:30

(HNMO) - Liên quan đến thông tin một thai phụ tham gia khóa học sinh con tự nhiên tại nhà và dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang xác thực thông tin.



Bệnh viện Từ Dũ tổ chức họp báo khẩn cảnh báo trào lưu sinh con thuận tự nhiên.


Sáng 15-3, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức họp báo khẩn cấp khuyến cáo nguy hiểm về việc sinh con thuận tự nhiên đang được nhiều phụ nữ hưởng ứng trên mạng xã hội.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế cho biết: "Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xác minh thông tin tại liên quan đến thông tin trên mạng xã hội vụ việc một sản phụ ở TP Hồ Chí Minh đã theo một khóa học sinh con thuận tự nhiên và áp dụng sinh con tại nhà, trong quá trình chuyển dạ, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được cấp cứu kịp thời khiến 2 mẹ con đều tử vong. Nhưng đến nay chưa xác thực được trường hợp trên".

Tại các bệnh viện ở khu vực TP Hồ Chí Minh chưa ghi nhận trường hợp nào thai phụ tử vong, hay tử vong cả mẹ lẫn con. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xác minh thông tin trên kể cả những tỉnh lân cận để cung cấp cho báo chí. Đồng thời, ông Vinh khẳng định thông tin trên chưa được kiểm chứng, người dùng mạng xã hội phải cẩn trọng với những dòng thông tin này.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết "trào lưu" sinh con tự nhiên tại nhà đã được giới y khoa thế giới cảnh báo nguy hiểm. Việc tự sinh con tại nhà có nhiều nguy cơ rình rập như vỡ tử cung băng huyết sau sinh, tiền sản giật, xuất huyết não, tử vong. Thai phụ sinh con có thể gặp chấn thương nặng về tầng sinh môn, rách trực tràng, bọng đái, tổn thương trực tràng, tiết niệu. Ngoài ra, đứa bé có thể chết vì nhiễm trùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa xác minh được thông tin 2 mẹ con sản phụ tử vong vì sinh con tại nhà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.