Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé trai nguy kịch vì uống nhầm xăng đựng trong chai giải khát

Theo VnExpress| 18/03/2018 16:19

Bé trai 17 tháng tuổi tại Đồng Nai không biết chai nước giải khát đang đựng xăng nên mở nắp uống.


Bé ho sặc sụa, nôn ói, tím tái sau khi uống nhầm xăng, được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, diễn tiến xấu nên bé được chuyển lên TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhi vào viện ngày 14-3 trong tình trạng tím tái, suy hô hấp phải giúp thở, mạch nhanh, hôn mê. Các cơ quan gan, thận, phổi tổn thương nặng, xuất huyết phổi, viêm phổi.


Hiện bé được tích cực hồi sức, thở máy, điều trị kháng sinh mạnh, lọc máu liên tục. Dự kiến, nếu tình trạng suy đa cơ quan diễn tiến xấu, các bác sĩ sẽ áp dụng phương pháp màng trao đổi oxy ngoài cơ thể ECMO.

Bé trai đang được hồi sức tích cực. Ảnh: N.Đ


Túc trực ngoài phòng hồi sức, bố bé là anh Vũ Hải Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng về tai nạn của con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh làm nghề thợ hàn, vợ làm thuê ở trại nấm nên gửi con cho ông bà nội trông. Tính mạng con trai đang nguy kịch, nếu chạy ECMO với số tiền điều trị hàng trăm triệu đồng, vợ chồng anh vẫn chưa biết xoay xở vào đâu.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình không sử dụng chai nước giải khát để đựng xăng, dầu, hóa chất, nước tro tàu... Bệnh viện thường tiếp nhận những trẻ nguy kịch do uống nhầm, gây ngộ độc, bỏng thực quản, suy đa tạng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bé trai nguy kịch vì uống nhầm xăng đựng trong chai giải khát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.