Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đã ghi nhận 240 trường hợp mắc sởi, gấp 4 lần cả năm 2017

Thu Trang| 17/07/2018 06:39

(HNM) - Ngày 16-7, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về tình hình dịch bệnh trong tuần (từ ngày 9 đến 15-7), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc sởi.

Hầu hết các trường hợp mắc sởi là do không tiêm hoặc chưa được tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh.. Ảnh: ANTĐ


Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 240 trường hợp mắc sởi, không có ca tử vong. Bệnh sởi đã xuất hiện ở 139 xã, phường, thị trấn thuộc 29 quận, huyện. Đặc biệt, các quận nội thành như Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa… có số mắc cao hơn. Số ca mắc sởi gia tăng trong hơn 6 tháng đầu năm nay và tăng gần gấp 4 lần so với cả năm 2017 (chỉ ghi nhận hơn 60 ca).

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, đối tượng mắc bệnh chủ yếu là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trong đó, nhóm dưới 1 tuổi chiếm tỷ lệ mắc cao nhất. Hầu hết các trường hợp mắc sởi là do không tiêm hoặc chưa được tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đã ghi nhận 240 trường hợp mắc sởi, gấp 4 lần cả năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.