Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bé 6 tuổi suýt mất mạng vì hóc thịt viên khi ăn bún

Theo Ngọc An/Zing| 11/08/2018 09:10

Trong lúc ăn bún, bé trai 6 tuổi vô tình để thịt viên lọt vào cổ họng làm ngạt thở, chết lâm sàng. Bé trai sau đó được các bác sĩ cứu sống.


Ngày 10-8, Bệnh viên Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa cứu sống bé trai 6 tuổi bị hóc dị vật gây ngạt thở.

Bệnh nhi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: V.Lê.


Bệnh nhi là Nguyễn Đức Anh (6 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Theo các bác sĩ, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, bé trai này được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hóc dị vật là thịt viên.

Do dị vật bịt kín đường thở nên bé ngạt thở, hôn mê sâu, nhịp tim rời rạc, huyết áp không đo được và đồng tử giãn.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã đặt ống cung cấp ô-xy cho phổi bé trai rồi kích tim hoạt động trở lại. Khi bé trai qua cơn nguy kịch, các bác sĩ tổ chức lấy dị vật ra ngoài, cứu sống bệnh nhân.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhi hóc thịt viên khi đang ăn bún buổi sáng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết, khi đến bệnh viện, bé trai 6 tuổi gần như chết lâm sàng. Hiện, các bác sĩ đang theo dõi và tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bé 6 tuổi suýt mất mạng vì hóc thịt viên khi ăn bún

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.