Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có thể chữa ung thư nhờ sò

Theo Quang Anh/Báo Tin tức| 18/09/2018 11:44

Thí nghiệm ban đầu thu được kết quả rằng đường chiết xuất từ các loài sò có khả năng ngăn nhiều loại khối u ung thư phát triển.

Nghiên cứu mới cho thấy sò có thể góp phần trong chữa ung thư. Ảnh: Daily Mail


Tờ Daily Mail (Anh) ngày 17-9 đưa tin các nhà nghiên cứu tại Đại học Salford ở Manchester đã thử nghiệm phương pháp mới đối với khối u ung thư máu, phổi, ngực và ruột. Kết quả thu được khá khả quan.

Các nhà khoa học đánh giá sò có thể hữu ích trong điều trị ung thư ở trẻ em bởi chúng ít kéo theo hiệu ứng phụ.

Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo việc ăn sò không đồng nghĩa với chữa được ung thư. Phương pháp này chỉ đạt hiệu quả từ loại đường đặc biệt được chiết xuất từ sò và đưa vào cơ thể bệnh nhân.

Nghiên cứu tại Đại học Salford được tiến hành trên tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm. Các chuyên gia khẳng định đường chiết xuất từ những loài sò phổ biến có khả năng ức chế, xử lý tế bào ung thư hiệu quả tương đương với thuốc hóa trị ở liều lượng nhỏ.

Trong tháng 1 vừa qua, các nhà nghiên cứu nhận định Omega-3 trong cá có thể ức chế ung thư vú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có thể chữa ung thư nhờ sò

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.