Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động Tháng hành động vệ sinh tay “Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay”

Gia Phong| 01/10/2018 17:59

(HNMO) - Chiều 1-10, Bệnh viện K trung ương tổ chức lễ phát động Tháng hành động vệ sinh tay “Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay” trong toàn bệnh viện nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay bằng xà phòng (15-10).

Lễ phát động Tháng hành động vệ sinh tay “Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay”.


Nhiễm khuẩn bệnh viện (hay còn gọi là nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế) đang là vấn đề toàn cầu. Bởi vì, chính nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, đồng thời kéo dài ngày nằm viện (từ 9 đến 24,3 ngày), tăng việc sử dụng kháng sinh và tăng chi phí điều trị (trung bình từ 2 đến 32,3 triệu đồng).

Một nghiên cứu tại 55 bệnh viện của 14 quốc gia trên thế giới đại diện cho các khu vực của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện tại các nước này là 8,7%. Ước tính, ở bất cứ thời điểm nào cũng có hơn 1,4 triệu người bệnh trên thế giới mắc nhiễm khuẩn bệnh viện. Tại Việt Nam, kết quả điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện tại 36 bệnh viện phía Bắc, tỷ lệ này là 7,9%.

Trong các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh tay luôn được coi là biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Theo WHO, vệ sinh tay được coi là liều vắc xin tự chế rất đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả về chi phí, cũng như có thể cứu sống hàng triệu người. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ một động tác vệ sinh tay sạch đã làm giảm tới 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy. Chính vì vậy, năm 2008, Liên hợp quốc chọn ngày 15-10 hằng năm là Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng.

Tại lễ phát động, Bệnh viện K phấn đấu đạt tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh là 90% trong quý IV-2018. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động Tháng hành động vệ sinh tay “Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.