Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kháng thuốc kháng sinh có thể gây tử vong cho 10 triệu người

Thu Trang| 14/11/2018 06:59

(HNM) - Sáng 13-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh” với chủ đề “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết có các nguy cơ do kháng thuốc kháng sinh. Ảnh: CAND


Theo một nghiên cứu, đến năm 2050, tình trạng kháng kháng sinh có thể là nguyên nhân gây tử vong cho 10 triệu người trên toàn cầu và hậu quả kinh tế có thể tương đương hậu quả khủng hoảng tài chính. Kháng kháng sinh do nhiều yếu tố như: Kê đơn và cấp phát thuốc kháng sinh quá mức; bệnh nhân sử dụng thuốc kháng sinh không theo kê đơn hoặc không đủ theo liệu trình; sử dụng kháng sinh quá mức cần thiết...

Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh diễn ra từ ngày 12 đến 18-11 nhằm kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nữa của cộng đồng để chấm dứt tình trạng lạm dụng và sử dụng thuốc kháng sinh không đúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kháng thuốc kháng sinh có thể gây tử vong cho 10 triệu người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.