Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vốn hóa thị trường trái phiếu chính phủ đạt 1 triệu tỷ đồng

Đức Anh| 12/03/2018 07:16

(HNM) - Đây là thông tin được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố. Theo đó, trong hai tháng đầu năm 2018, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bình quân mỗi phiên đạt 10.500 tỷ đồng, tăng gấp 350 lần trong vòng 13 năm qua.


Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng nhận định, các giao dịch mua đi, bán lại trái phiếu, cổ phiếu chiếm hơn 50% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường cho thấy tính thanh khoản cao của thị trường này, chứ không rơi vào tình trạng các nhà đầu tư bỏ vốn chỉ để chờ lãi suất cao như trước đó. Đây cũng là thông tin khả quan giúp các nhà đầu tư quan tâm tới thị trường trái phiếu có thêm lựa chọn khi tham gia thị trường vốn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vốn hóa thị trường trái phiếu chính phủ đạt 1 triệu tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.