Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện

Anh Đức| 21/09/2018 07:15

(HNM) - Ngày 20-9, tại Hà Nội, Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam” đã được Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID.


Những năm qua, công tác tái cấu trúc nền tài chính quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công bằng xã hội. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, vẫn còn nhiều hạn chế trong cơ chế tài chính để có thể đưa Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Tại diễn đàn, hơn 300 đại biểu là các chuyên gia tài chính trong nước và quốc tế đã thảo luận, đánh giá thực trạng tái cấu trúc tài chính công ở Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất và thông điệp chính sách cụ thể, góp phần tái cấu trúc và hoàn thiện nền tài chính quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.