Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu Yến cần được cứu giúp

Vân Nga| 22/04/2014 06:43

(HNM) -

Lời than trong nước mắt của chị Nguyễn Thị Thu, mẹ của cháu Trần Thị Ngọc Yến (18 tháng tuổi), ở thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khiến chúng tôi nghẹn lòng. Dân gian có câu "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", vậy mà cái nghèo khó lại đeo đẳng gia đình chị Thu nhiều đời, nay còn rơi vào cảnh cùng quẫn bởi bệnh tật của đứa con thơ.

Năm 2003, chị Thu xây dựng gia đình cùng anh Trần Thế Huy (sinh năm 1978). Một năm sau, bé trai đầu lòng chào đời trở thành niềm động viên lớn giúp vợ chồng chị tích cực lao động. Những tưởng cuộc sống của anh chị sẽ theo chiều hướng đi lên, nào ngờ năm 2007, chị Thu mắc phải căn bệnh bướu cổ, phải đi điều trị tại bệnh viện tỉnh. Nợ xây nhà chưa trả hết, đã phải mang nợ mới. Vợ chồng chị động viên nhau cố gắng chữa trị cho khỏe rồi tiếp tục làm thuê mướn trả nợ. Khi bệnh tình của chị thuyên giảm, anh chị sinh thêm cháu gái Ngọc Yến (năm 2012). Cháu sinh ra đã có thể trạng yếu, được 14 tháng thì phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư máu. Từ đây cuộc sống của gia đình chị Thu rơi vào cảnh vô cùng túng quẫn vì phải dồn toàn lực chữa trị cho con.

Hơn 3 tháng nay, vợ chồng chị Thu ôm con ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu trung ương, vừa túc trực bên con, vừa xoay xở vay mượn cố gắng điều trị cho con. Đã qua 5 lần truyền hóa chất, sức khỏe của cháu Yến tạm ổn định nhưng số nợ của gia đình đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Đây là món tiền quá lớn đối với vợ chồng chị Thu.

Ở vùng quê, nơi có nhiều gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã nghèo thuộc diện chương trình 135, nhưng nhiều hàng xóm, dù túng bấn, vẫn đùm bọc, chia sẻ với gia đình chị Thu. Tuy nhiên, việc chữa trị của cháu Yến còn kéo dài và cần kinh phí lớn. Gia đình chị Thu đang rất cần những tấm lòng nhân ái giúp cho cháu nhỏ được sống, giúp cho gia đình qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Thu, số điện thoại: 0168 632 3648 theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu Yến cần được cứu giúp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.