Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tai nạn thương tâm với cậu bé nhà nghèo

Trần Lễ| 09/12/2014 07:09

(HNM) - Gần 1 tháng nay, tại Khoa Điều trị bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có một trường hợp bỏng xăng nặng rất đáng thương. Đó là bệnh nhân Lê Quốc Kỳ, sinh năm 1998, quê ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, bị bỏng lửa xăng hơn 80% diện tích cơ thể, sâu độ 2-3 (bỏng ở mặt và toàn thân).


Gia đình kể lại, Kỳ ra Hà Nội chơi với anh trai đang làm cho một cơ sở sửa chữa xe ô tô tư nhân ở Thanh Am, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Tối 19-11, có hai anh là công nhân của xưởng sửa chữa xe ô tô bắt được con ốc sên và đã dùng chai đựng xăng để đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, họ vội ném chai đựng xăng đang cháy, không may trúng vào người em Kỳ làm em bị bỏng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu và các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc, điều trị tận tình song 17 ngày trôi qua, tình trạng bệnh của em Kỳ vẫn rất nặng.

Chứng kiến sự đau đớn của em, những ai có mặt tại Khoa Điều trị bỏng đều không cầm được nước mắt. Gia đình Kỳ làm nông nghiệp, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Bố mẹ em ngồi bên con mà nước mắt lưng tròng. Do sức khỏe yếu, kinh tế gia đình khó khăn nên hàng chục triệu đồng chạy chữa cho con là quá sức họ. Hơn 3 tuần qua, gia đình em phải nộp viện phí hơn 30 triệu đồng chưa kể chi phí ăn ở đi lại. Tình trạng sức khỏe của Kỳ vẫn trong cơn nguy kịch, thời gian điều trị còn kéo dài, tiền viện phí, thuốc men sẽ còn là gánh nặng lớn, gia đình không biết trông cậy vào đâu. Rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với gia đình em Lê Quốc Kỳ có thêm tiền tiếp tục chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp ông Tâm, bà Khuê, hiện đang trông con tại tầng 3 Khoa Điều trị bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội; hoặc ông Lê Tâm, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn thương tâm với cậu bé nhà nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.