Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 45,1 tỷ đồng ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quỳnh Anh| 07/10/2015 07:02

(HNM) - Chiều 6-10, tại Hà Nội, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã họp đánh giá kết quả hoạt động từ năm 2009 đến tháng 9-2015 và đề ra kế hoạch vận động năm 2016. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị.


Từ năm 2009 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được 391 tập thể, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trị giá hơn 45,1 tỷ đồng; trao học bổng cho 2.377 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi; phẫu thuật mắt miễn phí cho 263 trẻ em nghèo mắc bệnh về mắt; phẫu thuật tim bẩm sinh cho 282 bệnh nhi; tặng thiết bị vui chơi ngoài trời cho 47 nhà trẻ, mẫu giáo ở 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố; trang bị kỹ năng sống cho 800 trẻ em lang thang, mồ côi, bị bỏ rơi…

Mục tiêu trong năm 2016, quỹ sẽ vận động được khoảng 10 tỷ đồng; khám sức khỏe học đường cho 2.100 trẻ em; tặng học bổng, xe đạp cho khoảng 500 em; tài trợ phẫu thuật cho 90 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật vận động…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 45,1 tỷ đồng ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.