Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giao nhà văn hóa cho nạn nhân chất độc da cam

Vân Nga| 26/12/2016 15:23

(HNMO) - Ngày 26-12, tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Trung ương Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển và bàn giao công trình Nhà văn hóa cho Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.



Công trình là dãy nhà 2 tầng, tổng diện tích 763m2 gồm 2 đơn nguyên với các phòng hội trường trung tâm, nhà trưng bày triển lãm. Sau 9 tháng thi công xây dựng, công trình đã hoàn thiện và sẵn sàng đi vào hoạt động. Kinh phí xây dựng công trình là hơn 3 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng cổ phần Thương mại Quân đội tài trợ hơn 2 tỷ đồng.

Đây là công trình nằm trong tổng thể dự án của Trung tâm đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng trị giá 50 tỷ đồng bằng nguồn tài trợ xây dựng cơ bản, ủng hộ của các đơn vị hảo tâm. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành và đi vào sử dụng các hạng mục: Khu nhà ở 70 phòng, nhà xông hơi tẩy độc phục hồi chức năng, nhà ăn, trạm biến áp và mạng điện chiếu sáng...

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết: Công trình này để lại dấu ấn hết sức quan trọng với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hằng năm, Trung tâm sẽ tẩy độc và phục hồi chức năng cho 1.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Nơi đây trở thành ngôi nhà tri ân, góp phần nâng cao sức khỏe, phục hồi chức năng, khơi dậy niềm tin yêu cuộc sống, nghị lực vươn lên cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao nhà văn hóa cho nạn nhân chất độc da cam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.