Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 93 tỉ đồng dành cho các hoạt động nhân đạo

Minh Ngọc| 21/06/2017 11:17

(HNMO) - Tại hội nghị sơ kết phong trào Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội đã công bố số tiền gần 93 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hưởng ứng, đóng góp cho các hoạt động của Hội.

Hộ nghèo được tặng bò sinh sản từ chương trình “Ngân hàng bò”


Nổi bật là các cấp hội Chữ thập đỏ đã vận động và trao tặng gần 130 nghìn suất quà với giá trị gần 52 tỉ đồng cho các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật… đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu, vượt 235% so với chỉ tiêu Trung ương Hội Chữ thập đỏ giao. Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị xã hỗ trợ đột xuất hơn 13 nghìn suất quà cho các gia đình khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng xe lăn cho người khuyết tật… Chương trình “Ngân hàng bò” đã trao tặng 101 bò sinh sản cho các hộ nghèo, vượt 40% kế hoạch…

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội cũng đã phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân hiến máu tình nguyện và thu được gần 106 nghìn đơn vị máu (đạt 60% kế hoạch), góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Phong trào nêu gương “Người tốt việc tốt”, “Mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một địa chỉ nhân đạo”, “Nuôi lợn nhựa”, “Áo ấm mùa đông”… tiếp tục lan rộng, phát huy.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 79 gia đình người có công với kinh phí hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị, gia đình chính sách…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 93 tỉ đồng dành cho các hoạt động nhân đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.